Na Uy thành lập Bộ Các vấn đề di cư và hòa nhập

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 17/12/2015 05:30 GMT+7

Thủ tướng Na Uy Erna Solberg. (Ảnh: Norwaynews.com)

VTV.vn - Thủ tướng Na Uy Erna Solberg ngày 16/12 tuyên bố thành lập một Bộ mới phụ trách các vấn đề bố trí và tái hòa nhập người di cư.

Theo quyết định này, người đứng đầu Bộ Các vấn đề di cư và hòa nhập sẽ là bà Sylvi Listhaug, trước đó giữ chức Bộ trưởng Nông Lương. Thủ tướng Na Uy cũng công bố một loạt thay đổi nội các liên quan tới 6 Bộ ở nước này.

Những thay đổi nội các này diễn ra trong bối cảnh số người di cư tới Na Uy từ đầu tháng 1 tới nay lên đến hơn 30.000 người, trong khi những năm gần đây số người di cư vào Na Uy không vượt quá 10.000 người/năm. Thực tế này khiến Quốc hội Na Uy đã khẩn cấp thông qua các sửa đổi luật nhập cư.

Cuối tháng 11 vừa qua, Na Uy cũng bắt đầu thực hiện các biện pháp kiểm soát biên giới trên đường biên giới với các nước khu vực Schengen để hạn chế dòng người di cư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước