Năm 2015, cháy rừng tại Mỹ gây thiệt hại kỷ lục

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 17/10/2015 17:09 GMT+7

Biến đổi khí hậu là một trong những nguyên nhân chính gây cháy rừng.

VTV.vn - Các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại miền Tây nước Mỹ đã khiến 2015 trở thành năm bị thiệt hại nặng nề thứ hai do ‘giặc lửa’ trong vòng hơn 50 năm qua.

Chỉ tính trong 10 tháng đầu năm đến nay tại Mỹ, khoảng 3,7 triệu ha rừng đã bị thiêu rụi. Trong lịch sử nước Mỹ, trước đây chỉ có 3 năm mà nạn cháy rừng thiêu rụi một diện tích hơn 3,5 triệu ha, đó là các năm 2006, 2007 và 2012.

Theo các cơ quan chức năng, nạn cháy rừng hiện nay, đặc biệt là tại miền Tây nước Mỹ, ngày càng lan rộng và khó khống chế hơn. Bang California đang trải qua năm thứ tư của đợt hạn hán tồi tệ nhất trong hàng thập kỷ qua, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Giới chuyên gia cho rằng, biến đổi khí hậu là một trong những nguyên nhân chính gây cháy rừng, trong khi nhiều nhà khoa học dự báo, cuối thế kỷ này, cháy rừng trên diện rộng sẽ trở nên thường xuyên tại miền Tây nước Mỹ.

Cháy rừng tại Mỹ, 400 gia đình phải sơ tán Cháy rừng tại Mỹ, 400 gia đình phải sơ tán

VTV.vn - Cháy rừng lan rộng tại bang Texas, Mỹ đã thiêu huỷ hơn 40 ngôi nhà và buộc 400 hộ gia đình phải đi sơ tán.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước