Năm 2025, xe chạy bằng xăng dầu tại Na Uy là phạm pháp

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 06/06/2016 10:25 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Năm 2025, nếu chạy xe ô tô bằng nhiên liệu xăng hay dầu ở Na Uy có thể là phạm pháp.

Dự kiến các nghị sĩ Na Uy sẽ sớm thông qua quyết định cấm hoàn toàn xe chạy bằng nguyên liệu hóa thạch vào năm 2025.

Giải pháp này nằm trong kế hoạch giao thông dài hạn của Chính phủ Na Uy. Lộ trình đề xuất của Bộ Năng lượng và Dầu khí Na Uy là sau năm 2025, những xe tư nhân, xe bus nội đô và các xe cơ giới hạng nhẹ phải có mức khí thải bằng 0 mới được đăng ký, tới năm 2030 áp dụng đối với các loại xe bus đường dài, xe hạng nặng và hạng trung.

Kế hoạch cũng đi kèm một gói hỗ trợ tài chính để người dân chuyển đổi sang các hình thức phương tiện thân thiện môi trường hơn. Ngay sau khi thông tin này được đăng trên các trang báo chính thống của Na Uy, ông chủ hãng xe điện Tesla, tỷ phú công nghệ Ellon Musk cũng đăng một dòng trạng thái trên trang mạng xã hội: “Na Uy, các bạn là một quốc gia tuyệt vời”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước