Nắng nóng khiến hơn 100 người tử vong tại Ấn Độ

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 15/04/2016 07:02 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

VTV.vn - Đã có 135 người dân Ấn Độ tử vong vì nắng nóng chỉ từ đầu tháng này.

Người dân Ấn Độ đang phải hứng chịu đợt nắng nóng nghiêm trọng trên 40 độ C, trong đó khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là khu vực phía Đông và Bắc của Ấn Độ.

Mức nắng nóng trên 40 độ đã được ghi nhận tại 19 điểm ở bang Orissa. Trong đó, thị trấn Titilargth đã ghi nhận mức nhiệt cao nhất lên tới 44,5 độ C.

Giới chức Ấn Độ cho biết, tính đến hết ngày 13/4, nắng nóng kéo dài tại bang Orissa, miền Đông nước này, đã lấy đi sinh mạng của 24 người, nâng tổng số người tử vong do nắng nóng lên 135 người trên khắp cả nước.

Đợt nắng nóng kéo dài này đã bắt đầu từ tuần đầu tiên của tháng 4. Tuần trước, giới chức Ấn Độ thông báo ít nhất 111 người đã tử vong do nắng nóng tại hai bang Telangana và Andhr.

Chính quyền địa phương đã chỉ thị đóng cửa nhiều trường học tại một số vùng, đồng thời khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời từ 12 tới 16h.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước