NATO không cung cấp vũ khí cho Ukraine

Thời sự - thoisu@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 06/02/2015 11:29 GMT+7

Lực lượng quân đội Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Đây là tuyên bố của Tổng thư ký NATO đưa ra sau cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng NATO diễn ra tại Bỉ ngày 5/2.

Trả lời câu hỏi của báo giới về yêu cầu của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đề nghị NATO cung cấp vũ khí cho quân đội nước này nhằm đối phó với lực lượng đòi độc lập ở miền Đông, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, NATO sẽ không cung cấp vũ khí cho Chính phủ Ukraine và đây là quyết định của từng nước thành viên riêng lẻ.

Trước đó, tại cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng NATO diễn ra 5/2 tại Brussels, nhiều quốc gia thành viên NATO cũng bày tỏ bất bình trước ý định của Mỹ về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Trong chuyến thăm Kiev cùng ngày (5/2), Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố, Tổng thống Barack Obama sẽ sớm đưa ra quyết định về việc có cung cấp vũ khí cho Ukraine hay không.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước