NATO sẽ họp bất thường theo đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 27/07/2015 10:14 GMT+7

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đại sứ các nước thành viên liên minh quân sự NATO sẽ nhóm họp vào ngày 28/7 theo đề nghị của Ankara.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông báo, Đại sứ các nước thành viên liên minh quân sự này sẽ nhóm họp vào ngày 28/7 theo đề nghị của Ankara, nhằm thảo luận về các chiến dịch an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và lực lượng phiến quân thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK).

Theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, đề nghị tổ chức một cuộc họp bất thường của Thổ Nhĩ Kỳ là đúng và kịp thời để tìm biện pháp giải quyết tình trạng bất ổn đang diễn ra ở Syria, Iraq và khu vực xung quanh biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên của NATO.

Một điều khoản trong hiệp ước sáng lập NATO cho phép bất cứ thành viên nào trong liên minh đề nghị tổ chức một cuộc họp của 28 Đại sứ NATO "khi nước đó cho rằng sự toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị và an ninh của mình bị đe dọa".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước