NATO tuần tra ngăn tình trạng đưa người di cư vượt biển

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/03/2016 12:33 GMT+7

Người di cư Syria trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ trên chuyến hành trình vượt Biển Aegean. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Hôm 3/3, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã triển khai tàu tuần tra trên Biển Aegean để ngăn chặn tình trạng đưa người vượt biển từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Hy Lạp.

Theo đó, các tàu tuần tra của Đức và Hy Lạp sẽ hoạt động ở vùng lãnh hải của Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, các tàu này sẽ giám sát những thuyền chở người di cư đi từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Hy Lạp. Sứ mệnh tuần tra biển do Đức khởi xướng này hy vọng sẽ giúp tăng cường an ninh vùng biển người di cư sử dụng để sang châu Âu.

Trước đó, ngày 25/2, NATO đã gửi tàu đến Biển Aegean, để phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp cùng Cơ quan biên giới Liên minh châu Âu, giải cứu người di cư trên biển và đưa họ về Thổ Nhĩ Kỳ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước