Nepal: Lo ngại dư chấn sau trận động đất

Xuân Hảo (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 02/05/2015 18:38 GMT+7

Người dân phải ngủ ngoài đường vì sợ dư chấn (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Một tuần sau động đất, nhiều người dân tại thủ đô Kathmandu của Nepal vẫn sống trong cảnh màn trời chiếu đất do lo sợ dư chấn.

Phần lớn những người sống sót không dám trở về nhà vì lo sợ dư chấn của động đất có thể khiến ngôi nhà của họ đổ sập bất cứ lúc nào.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, trận động đất mạnh 7,8 độ richter hôm 25/4 vừa qua đã phá hủy và làm hư hại tổng cộng 600.000 ngôi nhà. Số người thiệt mạng đến thời điểm này đã lên tới hơn 6.200 người.

Lúc này, Chính phủ Nepal cũng đang hỗ trợ vé xe buýt miễn phí, khuyến khích người dân ngoại tỉnh sinh sống tại Kathmandu trở về quê hương. Ở đó, họ có thể dễ dàng tìm được thực phẩm và chỗ trú ngụ hơn là ở lại thành phố - nơi đang là một đống đổ nát ngổn ngang.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước