Nepal: Nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau động đất

Viết Quân (Thời sự, thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 01/05/2015 23:54 GMT+7

VTV.vn - Tại thủ đô Kathmadu, hiện có tới 21 khu tái định cư dành cho hơn 20.000 nạn nhân của trận động đất vừa qua. Những dấu hiệu về dịch bệnh bắt đầu khiến người dân lo lắng.

Trận động đất lịch sử hôm 25/4 vừa qua tại Nepal đã cướp đi sinh mạng của hơn 6.200 người và khiến cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề.

Giờ đây bên cạnh nỗi đau mất người thân, người dân Nepal lại phải tiếp tục đối mặt với những lo lắng về nguy cơ bùng phát dịch bệnh do điều kiện vệ sinh nghèo nàn và sự thiếu thốn về chăm sóc y tế.

Những khu tái định cư cho người dân Nepal sau trận động đất hôm 25/4 chính là địa điểm dễ bùng phát dịch bệnh nhất. Bởi ở đây vẫn còn thiếu các dịch vụ chăm sóc y tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước