Nga kêu gọi nỗ lực giảm căng thẳng ở miền Đông Ukraine

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/08/2015 15:58 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Nga đã kêu gọi các bên xung đột tại miền Đông Ukraine nghiêm túc thực thi các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn Minsk.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 17/8 đã kêu gọi các bên xung đột tại miền Đông Ukraine nghiêm túc thực thi các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn Minsk đạt được hồi tháng 2 năm ngoái tại Belarus.

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Moscow, Nga, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh tình trạng xung đột giữa quân đội Chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai tại miền Đông nước này đã đang ngày càng xấu đi, vi phạm nghiêm trọng các điều khoản trong thỏa thuận Minsk.

Các quan sát viên của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu tại miền Đông Ukraine cũng xác nhận tình trạng bạo lực gia tăng, các vụ tấn công sử dụng vũ khí hạng nặng liên tiếp nổ ra.

Theo số liệu mới nhất từ LHQ, kể từ tháng 4/2014, cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine đã khiến hơn 6.800 người thiệt mạng và hơn 17.000 người bị thương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước