Nga không tiếp nhận người di cư tại cửa khẩu với Na Uy

Lê Quý (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 25/01/2016 05:30 GMT+7

Hàng xe xếp dài tại cửa khẩu Borisoglebsk-Storskog để vào Nga. (Ảnh: barentsobserver.com)

VTV.vn - Chính phủ Nga tuyên bố sẽ không tiếp nhận người di cư tại một cửa khẩu biên giới với Na Uy.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga ngày 24/1, Moscow đã thông báo với Oslo rằng nước này sẽ chặn dòng người di cư từ Na Uy quay trở lại Nga qua cửa khẩu Borisoglebsk-Storskog theo một thỏa thuận song phương được ký hồi năm 2011. Quan chức Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh quyết định này xuất phát từ lý do an ninh và dựa trên các hiệp định song phương giữa Nga với Na Uy.

Năm ngoái, đã có khoảng 5.500 người di cư, trong đó chủ yếu là từ Syria, Afghanistan, Iran và Iraq, đi qua Nga để tới Na Uy. Tuy nhiên, Chính phủ Na Uy đã quyết định rằng những người di cư, từng sinh sống hoặc nhập cảnh vào Nga một cách hợp pháp, cần lập tức quay lại đó vì rằng Nga là một đất nước an toàn.

Hiện Na Uy đang phải đối phó với vấn đề người di cư khi trong năm ngoái đã có hơn 31.000 người di cư vào Na Uy và con số này được dự báo sẽ tăng lên 60.000 trong năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước