Nga lần đầu tiên phóng tên lửa tấn công IS từ tàu ngầm

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/12/2015 10:14 GMT+7

VTV.vn - Ngày 08/12, Nga đã lần đầu tiên tấn công các mục tiêu của IS ở Syria bằng các tên lửa được phóng từ tàu ngầm neo đậu tại Địa Trung Hải.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, các mục tiêu lần này là hai cứ điểm khủng bố quy mô lớn nằm trong địa phận tỉnh Raqqa. Các tên lửa Calibre đã được phóng từ tàu ngầm Rostov-on-Don. Ông Shoigu cho biết thêm rằng Nga đã thông báo trước cho phía Israel và Mỹ về kế hoạch phóng tên lửa từ tàu ngầm này.

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng xác nhận đã nhận được thông báo trước của điện Kremlin và đánh giá cao động thái này vì theo bản ghi nhớ được ký kết giữa Nga và Mỹ, để tránh sự đụng độ giữa hai bên ở Syria, Nga không nhất thiết phải báo trước.

Trong tháng 10, hạm đội Caspi của Nga đã bắn 26 tên lửa hành trình từ tàu chiến ở biển Caspi đến các mục tiêu IS tại Syria.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước