Nga loại bỏ các sản phẩm gia dụng nước ngoài

Anh Quân, Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 26/08/2015 18:13 GMT+7

Sản phẩm của một số nhãn hiệu nước ngoài như Colgate-Palmolive, Procter and Gamble chứa hàm lượng cao các thành phần độc hại. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Đại diện Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Nga cho biết, các sản phẩm của một số nhãn hiệu hàng đầu nước ngoài chứa hàm lượng các thành phần độc hại cao.

Các cửa hàng bách hóa tại Nga hôm qua (25/8) đã bắt đầu loại bỏ sản phẩm bột giặt và chất tẩy rửa của các nhãn hiệu nước ngoài. Động thái này diễn ra sau khi chính quyền cho biết, những sản phẩm này có thể có hại đến sức khỏe con người.

Theo tuyên bố của Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Nga được đưa ra vào hôm qua (25/8), các cuộc thanh tra gần đây đã phát hiện, những sản phẩm của một số nhãn hiệu hàng đầu nước ngoài như Colgate-Palmolive, Procter and Gamble chứa hàm lượng các thành phần độc hại cao.

Hiện chưa có phản ứng từ phía các công ty này trước cáo buộc trên. Đầu tháng 8/2015, Moscow đã mở rộng lệnh cấm các thực phẩm nhập khẩu từ các nước thuộc Liên minh châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước