Nga - Mỹ nhất trí tiến hành đàm phán hòa bình Syria đúng lịch trình

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/01/2016 11:38 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải). (Nguồn: THX/TTXVN)

VTV.vn -Ngày 20/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã nhất trí tiến hành vòng đàm phán hòa bình Syria theo đúng lịch trình vào tuần sau.

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa hai ngoại trưởng tại Zurich, Thụy Sĩ, trong bối cảnh có những lo ngại cho rằng vòng đàm phán đa phương về vấn đề Syria dự kiến diễn ra tại Geneva ngày 25/1 có thể bị hoãn lại.

Cũng trong cuộc hội đàm này, Ngoại trưởng Nga, Mỹ đều khẳng định Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ vẫn là cơ sở để giải quyết cuộc xung đột ở Syria và tiến trình chính trị tại Syria sẽ bắt đầu trong tháng 1 này.

Đàm phán hòa bình Syria: Mong manh hy vọng Đàm phán hòa bình Syria: Mong manh hy vọng

Các cuộc thảo luận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Syria đã bắt đầu từ hôm 6-8 ở thủ đô Moskva, Nga nhưng sự thiếu vắng đại diện từ phe nổi dậy đồng nghĩa với việc cuộc đàm phán này có ít hy vọng giải quyết được cuộc xung đột.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước