Nga quan ngại về sự bất ổn tại các nước láng giềng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/07/2016 09:07 GMT+7

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov. (Ảnh: Sputnik/ TTXVN)

VTV.vn - Việc xuất hiện tình trạng bất ổn ngay biên giới của Nga khiến Moscow lo ngại và buộc phải theo dõi sát sao diễn biến tình hình.

Phản ứng trước những vụ đụng độ có sử dụng vũ khí vừa mới xảy ra tại các quốc gia láng giềng như: Thổ Nhĩ Kỳ, Armenia và Kazakhstan, Thư ký báo chí Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, ngày 18/7 tuyên bố, việc xuất hiện tình trạng bất ổn ngay biên giới của Nga khiến Moscow lo ngại và buộc phải theo dõi sát sao diễn biến tình hình.

Theo ông Dmitry Peskov, mặc dù sự việc diễn ra tại ba nước nói trên mang tính chất khác nhau, nhưng cần phân tích kỹ lưỡng từng trường hợp cụ thể.

Nga mong muốn các nước trên duy trì ổn định và thịnh vượng. Ông Peskov cũng bày tỏ tin tưởng rằng tất cả những nước này có đủ tiềm lực để duy trì sự ổn định.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước