Nga và Argentina ký nhiều thỏa thuận hợp tác

Minh Chi (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 24/04/2015 09:04 GMT+7

Tổng thống Argentina Cristina Fernandez (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Lãnh đạo Nga và Argentina hôm 23/4 đã ký kết các thỏa thuận tăng cường hợp tác năng lượng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nga của Tổng thống Argentina.

Động thái trên cho thấy chính sách thúc đẩy phát triển quan hệ với Nam Mỹ kể từ khi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Moskva liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine.

Phát biểu tại buổi lễ ở điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchne đánh giá cao thỏa thuận tăng cường hợp tác năng lượng giữa hai bên đã mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ hai nước, cũng như thúc đẩy hợp tác về khí đốt và năng lượng hạt nhân tại Argentina.

Lãnh đạo hai nước cũng chứng kiến lễ ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác, đặc biệt là dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử thứ 6 tại Argentina với sự trợ giúp của Nga cũng như các công trình nghiên cứu khoa học liên quan tới lĩnh vực nguyên tử phục vụ mục đích hòa bình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước