Ngân hàng Thế giới cho Iraq vay khẩn cấp 1,2 tỷ USD

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 18/12/2015 15:32 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng Thế giới đã cho Iraq vay 1,2 tỷ USD để trang trải cho chi phí liên quan đến cuộc chiến chống IS.

Hôm 17/12, Ngân hàng Thế giới và Iraq đã ký thỏa thuận cho Iraq vay khẩn cấp 1,2 tỷ USD để trang trải cho chi phí liên quan đến cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và bù đắp cho thâm hụt ngân sách do giá dầu giảm.

Lễ ký được diễn ra tại trụ sở của Ngân hàng Thế giới tại thủ đô Washington, Mỹ. Nguồn tài chính của Iraq phụ thuộc phần lớn vào xuất khẩu dầu mỏ nhưng hiện tại giá dầu thế giới đang trên đà giảm, khiến nguồn thu cũng giảm sút. Bên cạnh đó, Chính phủ Iraq cũng phải tăng ngân sách quốc phòng để chống IS. Theo Ngân hàng thế giới, khoản cho vay khẩn cấp này có thể giúp Iraq xây dựng lại các cơ sở hạ tầng bị IS tàn phá và tái thiết các dịch vụ cho người dân. Theo dự kiến, khoản vay sẽ được chuyển cho Iraq ngay trong năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước