Ngoại trưởng Đức công du Iran

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 03/02/2016 13:53 GMT+7

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. (Ảnh: Straits Times)

VTV.vn - Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 2/2 đã dẫn đầu phái đoàn kinh tế và chính trị cấp cao tới Tehran trong chuyến thăm Iran 2 ngày.

Chuyến thăm Iran của Ngoại trưởng Đức nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế và thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế.

Tại Tehran, Ngoại trưởng Steinmeier đã có cuộc gặp với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif. Ngoài vấn đề kinh tế, trọng tâm thảo luận giữa 2 Ngoại trưởng là cuộc xung đột ở Trung Đông, đặc biệt là tình hình tại Syria. Theo ông Steinmeier, với việc bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình ở Geneve (Thụy Sỹ), tiến trình tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Syria đã bước vào "giai đoạn quyết định và then chốt".

Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Zarif cho rằng, tương lai của Syria chỉ có thể do người dân quốc gia này quyết định.

Theo kế hoạch, ngày 3/2, ông Steinmeier sẽ hội kiến Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Saudi Arabia sẽ là chặng dừng chân tiếp theo trong chuyến công du Trung Đông của Ngoại trưởng Đức.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước