Ngoại trưởng Mỹ và Iran được đề cử giải Nobel Hòa bình

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/07/2015 06:30 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và người đồng cấp Iran Javad Zarif. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Iran Mohammad-Javad Zarif đã được đề cử cho giải Nobel Hòa bình năm 2016.

Với những đóng góp cho thỏa thuận vừa đạt được về chương trình hạt nhân của Iran, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Iran Mohammad-Javad Zarif đã được đề cử cho giải Nobel Hòa bình năm 2016.

Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm ở Thụy Điển (SIPRI) đã giới thiệu hai người đứng đầu ngành ngoại giao Iran và Mỹ làm ứng cử viên cho giải Nobel Hòa bình, nhờ vai trò của họ trong thỏa thuận hạt nhận lịch sử vừa đạt được giữa Tehran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức).

Theo ông Tariq Rauf, Giám đốc Chương trình Giải trừ quân bị và Không phổ biến vũ khí của SIPRI, thỏa thuận giữa Iran và nhóm P5+1 là hiệp định hạt nhân nổi bật nhất trong hai thập kỷ qua. Ông Rauf cho rằng tầm quan trọng của thỏa thuận hạt nhân của Iran với nhóm P5+1 có thể so sánh được với Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện vào năm 1996.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước