Ngoại trưởng Nga lo ngại thỏa thuận Minsk đổ vỡ

Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 26/02/2015 07:11 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: AP)

(VTV.vn) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 25/2 bày tỏ quan ngại rằng có nhiều người ở Kiev và bên ngoài Ukraine muốn thỏa thuận hòa bình ở miền Đông nước này đổ vỡ.

Ngoại trưởng Nga cũng hối thúc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu cần nỗ lực hơn nữa để giám sát việc rút vũ khí hạng nặng ở miền Đông Ukraine theo thỏa thuận Minsk đã được kí kết hôm 12/2.

Trong khi đó, tình hình thực địa tại miền Đông Ukraine đã có tiến triển. Quân đội Ukraine cho biết, trong vòng 24 giờ qua không có binh sĩ nào của lực lượng này thiệt mạng do giao tranh. Đây là lần đầu tiên không có binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong một ngày, được ghi nhận tại miền Đông Ukraine trong vài tuần gần đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước