Người dân Pakistan chống chọi với nắng nóng

Hoài Thu (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 23/06/2015 19:32 GMT+7

VTV.vn - Quá tải điện và quá tải bệnh viện là những gì người dân Pakistan đang phải trải qua trong những ngày nắng nóng.

Tình trạng nắng nóng không phải là bất thường ở Pakistan nhưng điều đáng nói là đợt nắng nóng kỷ lục năm nay còn trùng vào thời điểm tổ chức tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Hơn 90% dân số Pakistan là người Hồi giáo, đồng nghĩa với việc họ sẽ không được phép ăn hay uống bất kể thứ gì cho tới khi mặt trời lặn trong tháng lễ này, trong khi nắng nóng là thời điểm mọi người cần uống nhiều nước để giữ cho cơ thể không bị mất nước. Quá tải điện và quá tải bệnh viện là những gì người dân Pakistan đang trải qua trong những ngày nắng nóng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước