Nguy cơ 1/3 nam giới Trung Quốc chết trẻ do hút thuốc lá

Quang Anh, Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 10/10/2015 08:45 GMT+7

VTV.vn - Theo công bố của tạp chí y tế uy tín hàng đầu thế giới The Lancet, 1/3 nam giới Trung Quốc có thể chết sớm nếu không từ bỏ thói quen hút thuốc lá.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí y tế The Lance được thực hiện bởi các nhà khoa học của trường Đại học Oxford (Anh). Nghiên cứu này đã đưa ra các số liệu đáng chú ý: Hiện nay có khoảng 2/3 nam giới ở Trung Quốc tập tành hút thuốc khi chưa đến tuổi 20 và một nửa trong số đó sẽ sớm tử vong vì thói quen gây hại này. Bản nghiên cứu kết luận, nếu tiếp tục xu hướng này, đến năm 2030, có tới 2 triệu người Trung Quốc, trong đó chủ yếu là nam giới, sẽ chết vì khói thuốc.

Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ 1/3 lượng thuốc lá toàn cầu. Thuốc lá còn hiện diện trong các mối quan hệ xã giao tại Trung Quốc; nhiều nhà sản xuất đã dát vàng trên bao thuốc để bán cho khách hàng làm quà tặng.

Trung Quốc cấm hút thuốc lá nơi công cộng từ 1/6/2015 Trung Quốc cấm hút thuốc lá nơi công cộng từ 1/6/2015

VTV.vn - Kể từ ngày 1/6, Trung Quốc sẽ chính thức áp dụng điều luật cấm hút thuốc lá tại các tòa nhà công cộng, nơi làm việc và cả trên các phương tiện công cộng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước