Nhật Bản: Công bố công nghệ giúp nhận diện tội phạm sau nhiều năm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 04/08/2015 07:16 GMT+7

VTV.vn - Viện Nghiên cứu Quốc gia về Khoa học Cảnh sát của Nhật Bản đã công bố một công nghệ giúp nhận diện gương mặt hiện tại của các tội phạm truy nã sau một thời gian lẩn trốn.

Công nghệ mới này cho phép cảnh sát Nhật Bản có thể mô phỏng gương mặt của 876 tên tội phạm bị truy nã, với các số liệu giải phẫu học nhằm vẽ được xác thực nhất chân dung của họ trong 10 năm sau. Thậm chí, công nghệ này cũng có thể ứng dụng trong việc tìm người thân đã mất tích lâu năm.

Công nghệ này đã bắt đầu được nghiên cứu vào năm 2012 do nhu cầu nảy sinh từ sau vụ bắt giữ thủ phạm đã gây ra vụ tấn công khí độc sarin tại nhà ga tàu điện ngầm tại Tokyo, Nhật Bản năm 1995. Sau 17 năm lẩn trốn, tại thời điểm bị bắt giữ, tên tội phạm này đã có diện mạo hoàn toàn khác chân dung mà cảnh sát từng công bố.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước