Nhật Bản huy động 25.000 binh lính để cứu hộ tại Kumamoto

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 17/04/2016 21:52 GMT+7

VTV.vn - 25.000 binh lính đã được triển khai tới Kumamoto để tiến hành các nỗ lực cứu hộ.

Tại Nhật Bản, con số thương vong sau hai trận động đất liên tiếp tại tỉnh miền Nam thị trấn ở Kumamoto đã tăng lên 41 người. Hơn 1.000 người bị thương. Nhiều thị trấn ở Kumamoto gần như bị san phẳng. Các lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để cứu những người đang mắc kẹt trong các đống đổ nát.

Cuộc sống của người dân đang vô cùng khó khăn. Có những người đã không dám ngủ trong nhà, kể cả là trong trại tạm cư.

25.000 binh lính đã được triển khai tới khu vực để tiến hành các nỗ lực cứu hộ. Các nhân viên cứu hộ gõ cửa từng ngôi nhà để tìm kiếm người còn mắc kẹt và hỗ trợ, nếu có ai đó ở trong hoàn cảnh không thể tìm kiếm được sự trợ giúp. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết sẽ có thêm nhân viên cứu hộ được gửi tới Kumamoto và ông cũng đã chấp nhận yêu cầu được trợ giúp Nhật Bản từ phía Mỹ.

Phóng viên Đức Cường, thường trú tại Nhật Bản sẽ cho quý độc giả biết rõ thêm chi tiết trong video.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước