Nhật Bản kỷ niệm 70 năm vụ ném bom nguyên tử ở Nagasaki

Viết Quân (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 09/08/2015 06:54 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (9/8) - tròn 70 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki, Nhật Bản.

Ngày 9/8/1945 - chỉ 3 ngày sau khi Mỹ ném quả bom nguyên tử đầu tiên xuống thành phố Hiroshima, Nagashaki cũng đã hứng chịu thảm họa tương tự. Dự kiến hôm nay, một lễ tưởng niệm sẽ diễn ra tại thành phố Nagashaki để tưởng nhớ 74.000 nạn nhân đã thiệt mạng trong thảm họa bom nguyên tử 70 năm về trước.

Lễ tưởng niệm dự kiến được tổ chức gần địa điểm quả bom nguyên tử rơi xuống vào ngày 9/8/1945 - vài ngày trước khi Nhật Bản đầu hàng quân đồng minh. Quả bom này có sức công phá lớn hơn nhiều so với quả bom ném xuống Hiroshima trước đó 3 ngày và đã làm 140.000 người thiệt mạng.

Ngày 6/8, một buổi lễ tưởng niệm cũng đã được tổ chức tại Công viên Hòa Bình ở Hiroshima, thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn người. Tại buổi lễ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cam kết: Nỗ lực hết sức hướng tới một thế giới phi hạt nhân, đồng thời hỗ trợ hơn nữa giúp các nạn nhân của bom nguyên tử chống chọi với bệnh tật.

Thủ tướng Abe cũng khẳng định: Nhật Bản sẽ đi đầu trong nỗ lực quốc tế giải trừ vũ khí hạt nhân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước