Nhật Bản phát hiện tàu Hải quân Trung Quốc gần đảo tranh chấp

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 09/06/2016 14:25 GMT+7

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, một tàu khu trục nhỏ của Hải quân Trung Quốc đã đi vào vùng tiếp giáp ngay bên ngoài lãnh hải Nhật Bản, gần quần đảo tranh chấp.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, rạng sáng nay (9/6), một tàu khu trục nhỏ của Hải quân Trung Quốc đã đi vào vùng tiếp giáp ngay bên ngoài lãnh hải Nhật Bản, gần quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku, trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Phát biểu sáng nay tại Tokyo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã phát hiện một tàu Hải quân Trung Quốc đi vào khu vực phía Đông Bắc đảo Kuba thuộc quần đảo Senkaku sau đó hướng về phía Bắc, song không xâm phạm lãnh hải Nhật Bản.

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Saiki đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Trình Vĩnh Hoa đến để bày tỏ quan ngại sâu sắc, đồng thời trao công hàm phản đối tàu Hải quân Trung Quốc đi vào vùng tiếp giáp. Các tàu hải cảnh Trung Quốc thường đi vào các vùng tiếp giáp gần quần đảo tranh chấp, song đây là lần đầu tiên Nhật Bản phát hiện tàu Hải quân Trung Quốc.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đã phát hiện 3 tàu quân sự của Nga tại vùng tiếp giáp gần Senkaku cùng thời điểm tàu hải quân Trung Quốc đi qua khu vực này. Nhà chức trách Nhật Bản đang tiến hành điều tra xem hành động trên của Trung Quốc và Nga có liên quan tới nhau hay không.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước