Nhật Bản với chiến lược tiểu vùng Mekong

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 04/07/2015 06:02 GMT+7

VTV.vn - Một sáng kiến đầu tư của Nhật Bản cho hạ tầng châu Á trị giá 110 tỷ USD sẽ đem lại nhiều cơ hội cho 5 nước tiểu vùng Mekong.

Hôm nay (4/7), Hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 7 sẽ diễn ra tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Trong số các dự án hợp tác thời gian tới được đem ra thảo luận, một sáng kiến đầu tư của Nhật Bản cho hạ tầng châu Á trị giá  110 tỷ USD sẽ đem lại nhiều cơ hội cho 5 nước tiểu vùng Mekong.

Phát biểu ngày 3/7 trong cuộc gặp phái đoàn các nước tiểu vùng Mekong, Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Suga Yoshihide khẳng định tầm quan trọng của các quốc gia này với Nhật Bản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước