Nigeria bắt giữ 56 đối tượng tình nghi là thành viên Boko Haram

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 23/09/2015 15:41 GMT+7

Binh sỹ Nigeria gác bên ngoài một hội nghị cấp cao bàn về chiến lược chống Boko Haram, tại thành phố Diffa ngày 3/9.

VTV.vn - Cảnh sát Nigeria ngày 22/9 thông báo đã bắt giữ 56 đối tượng bị nghi ngờ là thành viên của nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram tại nhiều địa điểm ẩn náu ở làng Obajana.

Phát biểu với báo giới, đại diện cảnh sát bang Kogi đồng thời cho biết, việc bắt giữ xuất phát từ việc một số đối tượng tình nghi trên đã nã súng vào một xe tuần tra cảnh sát tại Obajana vào ngày 14/9 làm 1 cảnh sát thiệt mạng. Ngoài bắt giữ các đối tượng, cảnh sát thu được nhiều vũ khí và ma túy.

Trong một diễn biến khác, ít nhất 17 tay súng Boko Haram bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh với binh sỹ Cameroon tại thị trấn biên giới Amchide. Theo một số nguồn tin, Boko Haram đã tấn công thị trấn Amchide nhưng đã bị quân đội Cameroon đẩy lùi.

Boko Haram đang là mối đe dọa an ninh lớn đối với Tây - Bắc Phi khi liên tục tiến hành các cuộc tấn công, gây nhiều thương vong cho dân thường và làm gia tăng quan ngại về sự bất ổn trong khu vực.

Liên minh châu Phi (AU) đã ủng hộ lực lượng đa quốc gia gồm Nigeria, Niger, Chad, Cameroon và Benin triển khai các hoạt động quân sự chung nhằm tiêu diệt Boko Haram, tuy nhiên kế hoạch triển khai quân vào cuối tháng 7 vừa qua đã bị hoãn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước