Nổ lớn tại trụ sở chính quyền khu vực Yangon, Myanmar

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 26/11/2016 12:36 GMT+7

Xe cảnh sát Myanmar tại Yangon. (Ảnh:Twitter)

VTV.vn - Tối 25/11 đã xảy ra hai vụ nổ tại trụ sở chính quyền khu vực Yangon của Myanmar. Hiện chưa có thông tin thương vong.

Các vụ nổ xảy ra vào khoảng 19h giờ địa phương tại tòa nhà văn phòng ở Dagon. Cảnh sát đã tìm thấy hai quả bom hóa học M-150 tự chế ở trong tòa nhà. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền khu vực Yangon cho biết, một trong hai quả bom trên phát nổ gần Văn phòng cảnh sát trưởng khu vực.

Các vụ nổ trên được cho là có tính chất tương tự các vụ nổ trước đó tại nhiều địa điểm ở Yangon trong mấy ngày qua, trong đó có hai vụ nổ tại Bộ Nhập cư và Dân số Myanmar ở khu vực Nam Dagon vào ngày 24/11 và nổ tại hai siêu thị vào ngày 17/11.

Nổ súng tại Mỹ trong ngày lễ Tạ ơn, ít nhất 2 người thiệt mạng Nổ súng tại Mỹ trong ngày lễ Tạ ơn, ít nhất 2 người thiệt mạng Nổ bom xe ở Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 20 người thương vong Nổ bom xe ở Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 20 người thương vong Một người bị thương do bưu kiện phát nổ tại Mỹ Một người bị thương do bưu kiện phát nổ tại Mỹ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Nổ lớn

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước