Nobel Y học tôn vinh nhà tiên phong kháng bệnh ký sinh trùng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/10/2015 19:58 GMT+7

VTV.vn - Cách đây ít giờ đồng hồ, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy điển đã công bố những chủ nhân của giải Nobel Y học năm 2015.

Đây là giải Nobel đầu tiên được công bố trong năm nay.

Theo đó, giải Nobel Y học 2015 đã thuộc về ba nhà khoa học người Ireland, Nhật Bản và Trung Quốc với những nghiên cứu các phương pháp điều trị mới chống lại bệnh do ký sinh trùng gây ra.

Cụ thể, hai nhà khoa học William Campbell - người gốc Ireland và Satoshi Omura - người Nhật Bản được vinh danh nhờ những phát hiện liên quan tới phương pháp điều trị mới chống lại sự nhiễm trùng do ký sinh trùng giun tròn gây ra. Trong khi đó, nhà khoa học 84 tuổi người Trung Quốc Youyou Tu được ghi nhận nhờ những phát hiện của bà liên quan tới liệu pháp dùng thảo dược truyền thống để chữa bệnh sốt rét.

Các bệnh do ký sinh trùng gây ra đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của những người nghèo nhất trên thế giới và là một rào cản lớn trong tiến trình cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống của con người.

Các giải Nobel còn lại như Vật lý, Hóa học, Văn học, Hòa bình và Kinh tế sẽ lần lượt được công bố trong những ngày tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước