Northrop Grumman thắng hợp đồng sản xuất máy bay ném bom cho Mỹ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 29/10/2015 11:25 GMT+7

VTV.vn - Tập đoàn Northrop Grumman đã giành được hợp đồng sản xuất máy bay ném bom trị giá 60 tỷ USD cho Bộ Quốc phòng Mỹ.

Đã có ba ứng viên tham gia vào cuộc đấu thầu sản xuất máy bay ném bom cho Mỹ gồm: Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman.

Trước đó, ngày 27/10, Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ nâng cấp các loại máy bay ném bom của quân đội Mỹ. Các quan chức không tiết lộ thêm về những đặc tính của loại máy bay ném bom mới, nhưng cho biết máy bay sẽ có tính năng tàng hình. Máy bay ném bom B2 của quân đội Mỹ hiện nay cũng do Northrop Grumman sản xuất và cũng có tính năng tàng hình.

Theo hãng tin CNN, máy bay mới có thể mang được cả bom nguyên tử, bom thường và có thể hoạt động không cần phi công. Theo báo bưu điện Washington, với bản hợp đồng này, khoảng 100 máy bay sẽ được sản xuất, mỗi chiếc trị giá 511 triệu USD và sẽ đưa vào biên chế quân đội Mỹ vào năm 2020.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước