Núi lửa ở Mexico thức giấc

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 16/10/2015 16:53 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Hôm 15/10, núi lửa Colima tại Mexico đã thức giấc trở lại, phun cột khói bụi lớn lên bầu trời.

Cơ quan khẩn cấp Mexico cho biết, ngọn núi bắt đầu phun tro bụi từ khoảng sáng 15/10, theo giờ địa phương. Cột khói bụi cao khoảng 2.000 mét và hướng về phía Nam. Theo nhà chức trách Mexico, tro bụi núi lửa sẽ ảnh hưởng tới một số khu vực của thành phố Colima và gây hạn chế tầm nhìn trên các tuyến đường.

Núi lửa Colima nằm ở bang Colima, phía Tây Nam Mexico, trên Vành đai lửa Thái Bình Dương. Giới chức địa phương đã chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp để đối phó với hoạt động của ngọn núi lửa này, trong đó có việc giám sát chặt chẽ và sơ tán bắt buộc, nếu cần thiết.

Trước đợt phun trào hôm 15/10, núi lửa Colima đã có 2 lần thức giấc hồi đầu năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước