Ô nhiễm không khí tại Trung Quốc gấp 50 lần mức tối đa

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 09/11/2015 15:47 GMT+7

Mức độ ô nhiễm khói bụi tại Trung Quốc đã vượt mức tối đa. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hôm nay (9/11), mức độ ô nhiễm khói bụi đo được ở Trung Quốc đã vượt 50 lần mức tối đa của Tổ chức Y tế thế giới.

Chỉ số đo các hạt bụi không khí có hại cho sức khỏe đạt mức PM2.5, đạt 860 microgram/m3 ở thành phố Trường Xuân. Trong khi chỉ số tối đa mà Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo là 25 microgram/24 giờ.

Chính quyền thành phố Trường Xuân đã yêu cầu các trường học ngừng tất cả các hoạt động ngoài trời, người dân nên sử dụng các phương tiện giao thông không gây ô nhiễm hoặc nên ở trong nhà để đảm bảo sức khỏe.

Trong khi đó, chỉ số đo được tại Thẩm Dương là 1.157 microgram/m3. Theo người dân thành phố, nếu ra đường trong khoảng thời gian này sẽ cảm thấy rất khó chịu, mắt và cổ họng bị đau rát. Hiện tượng khói bụi cực đoan một phần do hệ thống sưởi ấm công cộng bằng than đá và ô nhiễm từ các thành phố khác lan sang.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước