Ông trùm Peanut ngồi tù 28 năm vì đậu phộng nhiễm khuẩn

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 22/09/2015 18:00 GMT+7

Stewart Parnell - ông chủ tập đoàn chuyên chế biến sản phẩm làm từ đậu phộng Peanut. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Cựu Giám đốc điều hành công ty sản xuất bơ lạc của Mỹ - Peanut Corporation of America - đã bị kết án 28 năm tù giam.

Stewart Parnell, 61 tuổi, Cựu Giám đốc điều hành công ty sản xuất bơ lạc của Mỹ đã bị kết án vì gây nên cái chết của 9 người và làm nhiều người khác ngộ độc. Nạn nhân là những người đã sử dụng sản phẩm bơ lạc nhiễm vi khuẩn salmonela do công ty này sản xuất.

Bồi thẩm đoàn đã điều tra ra rằng, Stewart Parnell cố ý bán bơ lạc nhiễm độc và làm giả kết quả kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Bản cáo trạng ban đầu đã đề nghị án chung thân cho Parnell và mức phạt 144 triệu USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước