Pakistan tổ chức lễ diễu binh lần đầu tiên trong 7 năm

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ ba, ngày 24/03/2015 05:30 GMT+7

Lễ diễu binh của Pakistan. (Ảnh: Dailytimes)

VTV.vn - Hôm 23/3, Pakistan đã tổ chức lễ diễu binh ở Thủ đô Islamabad nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước này.

Đây là lễ diễu binh đầu tiên được tổ chức ở Pakistan kể từ năm 2008 vì lý do an ninh.

Tham dự lễ diễu binh có Tổng thống Pakistan Mamnoon Hussain, Thủ tướng Nawaz Sharif và hàng loạt các quan chức cấp cao khác. Tại lễ diễu binh năm nay, Chính phủ Pakistan đã phô trương kho vũ khí quân sự mới nhất của nước này, bao gồm các tên lửa tầm ngắn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và các máy bay không người lái mang tên lửa.

Phát biểu tại lễ duyệt binh, Tổng thống Mamnoon Hussain cho biết, Pakistan mong muốn mối quan hệ thân thiện với tất cả các nước láng giềng và nỗ lực giải quyết tất cả các vấn đề còn tồn đọng với Ấn Độ, đặc biệt là khu vực Kashmir.

Hàng nghìn người dân Pakistan đã chứng kiến lễ diễu binh trong bối cảnh an ninh được thắt chặt ở thủ đô Islamabad và thành phố lân cận Rawalpindi. Dịch vụ di động đã bị cắt để đề phòng các phần tử khủng bố sử dụng thiết bị di động thực hiện các cuộc tấn công.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước