Phần tử cực đoan Chechnya chủ mưu vụ đánh bom sân bay ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 02/07/2016 11:04 GMT+7

Hiện trường vụ tấn công tại sân bay Ataturk. (Ảnh: EPA/TTXVN)

VTV.vn - Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Mỹ cho biết, phần tử cực đoan người Chechnya đã chỉ đạo vụ đánh bom và xả súng đêm 28/6 tại Sân bay Ataturk ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Mỹ Michael McCaul tuyên bố, phần tử cực đoan người Chechnya Akhmed Chatayev là chủ mưu loạt vụ đánh bom liều chết tại sân bay Ataturk ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, khiến ít nhất 44 người thiệt mạng.

Phát biểu trên kênh CNN, nghị sĩ McCaul cho biết, Chatayev đã chỉ đạo vụ đánh bom và xả súng đêm 28/6 tại Sân bay Ataturk , song hiện chưa rõ tên này đang ẩn náu ở đâu. Tuy nhiên cho đến nay, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ chưa xác nhận sự liên quan của phần tử này.

Akhmed Chatayev, 35 tuổi, đã bị kết án 16 tháng tù hồi tháng 3/2008 tại Thụy Điển vì tội buôn vũ khí hạng nặng vào nước này. Đến tháng 1/2009, tên này đã được thả. Năm 2015, Mỹ đưa đối tượng này vào danh sách những nghi phạm khủng bố.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt hàng chục nghi phạm sau vụ đánh bom sân bay Atartuk Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt hàng chục nghi phạm sau vụ đánh bom sân bay Atartuk

VTV.vn - Ngày 30/6, Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm giữ 13 đối tượng tình nghi liên quan tới vụ đánh bom đẫm máu tại sân bay Ataturk hôm 29/6, khiến 43 người thiệt mạng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước