Pháp, Ai Cập đạt thỏa thuận về thương vụ vũ khí trị giá 5,7 tỷ USD

Viết Quân (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 13/02/2015 12:21 GMT+7

VTV.vn - Pháp sẽ bán cho Ai Cập các máy bay chiến đấu Rafale, tàu khu trục hạm và thiết bị quân sự.

Ngày 12/2, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, Paris và Cairo đã nhất trí về một thỏa thuận vũ khí trị giá hơn 5 tỷ euro (5,7 tỷ USD). Theo đó, Pháp sẽ bán cho Ai Cập các máy bay chiến đấu Rafale, một tàu khu trục hạm và các thiết bị quân sự.

Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Pháp, hợp đồng bán 24 chiến đấu cơ Rafale cho Ai Cập có thể sẽ được ký kết vào thứ 2 tới tại Cairo.

Các nhà phân tích nhận định, việc ký kết hợp đồng quân sự mới này sẽ giúp Ai Cập củng cố, nâng cấp các khí tài quân sự trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại nước láng giềng Libya đang có chiều hướng gia tăng và có khả năng tràn sang Ai Cập.

Hiện Ai Cập là khách hàng quốc tế đầu tiên của máy bay chiến đấu Rafale. Đây có thể coi là một tín hiệu tích cực cho dòng máy bay chiến đấu hiện đại này của Pháp kể từ khi được giới thiệu trên thị trường quốc tế cách đây 14 năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước