Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Bna Thời sự-Thứ năm, ngày 16/07/2015 12:19 GMT+7

Binh sĩ Pháp tuần tra một trung tâm mua sắm. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve hôm 15/7 tuyên bố vừa chặn đứng âm mưu tấn công vào các mục tiêu của quân đội nước này.

Theo ông Bernard Cazeneuve, trong tuần này lực lượng an ninh đã bắt giữ 4 phần tử có liên hệ với các tổ chức Hồi giáo cực đoan, chặn đứng một âm mưu tấn công vào các căn cứ của quân đội Pháp.

Nguồn tin an ninh Pháp cho biết, 4 phần tử trên trong độ tuổi từ 16 đến 23, bị bắt giữ tại nhiều địa điểm trên khắp nước Pháp. Vụ bắt giữ đã được tiến hành vào rạng sáng ngày 13/7, đúng 1 ngày trước Quốc khánh Pháp.

Tuyên bố trên được đưa ra khi nước Pháp đang ở trong tình trạng báo động cao sau các vụ khủng bố thời gian qua tại thủ đô Paris và khu vực phụ cận khiến 17 người thiệt mạng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước