Pháp cung cấp phương tiện cứu hộ người tị nạn

Anh Quân (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 24/04/2015 10:28 GMT+7

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người di cư lên đảo Rhodes, Hy Lạp sau vụ chìm tàu ngày 20/4. (Ảnh: THX)

VTV.vn - Pháp sẽ cung cấp một tàu tuần tra, máy bay do thám và tàu kéo cho chương trình kiểm soát và cứu hộ người nhập cư trên vùng biển phía Nam châu Âu.

Đây là tuyên bố của Tổng thống Pháp Francois Hollande đưa ra trong cuộc họp khẩn các lãnh đạo của liên minh châu Âu diễn ra tại Brussels, Bỉ.

Tuyên bố của Tổng thống Pháp đưa ra sau khi liên minh châu Âu EU quyết định tăng gấp 3 ngân sách tuần tra cứu người tị nạn trên Địa Trung Hải. Tổng thống Pháp cũng nhấn mạnh không chỉ châu Âu mà cả cộng đồng quốc tế cần tập trung vào việc tìm kiếm một giải pháp chính trị ở Libya để giải quyết vấn đề nhập cư cũng như để ngăn chặn làn sóng khủng bố từ Libya sang châu Âu. Tổng thống Hollande khẳng định, Pháp sẽ tiếp nhận khoảng 500 đến 700 người tị nạn có đủ điều kiện tái định cư ở châu Âu.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng cam kết gửi thêm tàu tới Địa Trung Hải nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước