Cảnh sát kiểm tra các phương tiện giao thông tại Paris ngày 6/12. Ảnh: AP/TTXVN
Đây là thông tin từ Thủ tướng Pháp Bernard Cazeneuve hôm 10/12. Để có hiệu lực, quyết định trên cần phải được Hạ viện và Thượng viện Pháp thông qua trong tuần tới.
Chính phủ Pháp đã áp đặt tình trạng khẩn cấp kể từ tháng 11 năm ngoái, sau khi xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố tại Paris khiến 130 người thiệt mạng. Trong thời gian này, cảnh sát được tăng cường quyền hạn khám xét và bắt giữ các đối tượng tình nghi. Kể từ đó tới nay, nhà chức trách nước này đã tiến hành hơn 4.000 vụ khám xét hành chính, thẩm vấn, bắt giữ hoặc quản thúc tại gia hàng trăm đối tượng, thu giữ nhiều vũ khí các loại.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!