Pháp - Đức họp bàn giải quyết khủng hoảng di cư

Xuân Hảo (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 24/08/2015 08:53 GMT+7

Thủ tướng Đức bà Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Ảnh: RT)

VTV.vn - Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ hội đàm nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng di cư tại châu Âu.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius hôm 23/8 cho biết, trong ngày hôm nay (24/8), Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ hội đàm tại thủ đô Berlin, Đức nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng di cư tại châu Âu.

Phát biểu từ thủ đô Praha, Cộng hòa Czech, ông Fabius cho biết Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức sẽ thảo luận về việc phân bổ số người di cư trong các nước thành viên Liên minh châu Âu. Trước đó, vào tháng 6, Chính phủ các nước Liên minh châu Âu đã bác bỏ đề xuất của chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker về việc quy định số lượng người di cư mà mỗi nước bắt buộc phải tiếp nhận. Hiện số lượng người di cư đang tị nạn tại Italy và Hy Lạp lên tới hàng chục nghìn người.

Ngoài chủ đề về cuộc khủng hoảng di cư tại châu Âu, trong cuộc gặp hôm nay, hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức sẽ còn thảo luận về cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước