Pháp gửi tàu sân bay tham gia cuộc chiến chống IS

Quỳnh Anh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 15/01/2015 14:28 GMT+7

Tàu sân bay Charles De Gaulle. (Nguồn: news.usni.org)

Pháp sẽ tiếp tục tham gia cuộc chiến chống lại IS, bằng việc gửi thêm tàu sân bay tới Trung Đông để phối hợp chặt chẽ hơn với liên quân do Mỹ đứng đầu.

Đó là tuyên bố của Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 14/1, trong một “câu trả lời đáp lại chủ nghĩa khủng bố”. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nước Pháp vẫn còn chưa hết bàng hoàng, sau loạt vụ khủng bố đẫm máu ở Paris làm 17 người thiệt mạng.

Phát biểu trên chiếc tàu sân bay Charles de Gaulle, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, con tàu này có thể được triển khai để hỗ trợ các hoạt động quân sự nhằm tiêu diệt Tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq.

Tàu sân bay này có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên minh, cung cấp các phương tiện chiến đấu trong trường hợp gia tăng căng thẳng.

Sau Mỹ, Pháp là quốc gia có lực lượng quân sự và máy bay chiến đấu lớn thứ hai trong chiến dịch liên kết chống IS với 800 binh lính, 9 máy bay chiến đấu, cùng nhiều thiết bị quân sự khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước