Pháp phủ nhận vai trò của Tổng thống Syria Bashar al-Assad

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 27/09/2015 12:38 GMT+7

VTV.vn - Theo tuyên bố của Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ngày 26/9, Tổng thống Syria Bashar al-Assad không có vị trí trong tương lai của Syria.

Bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra tại thành phố New York (Mỹ), Ngoại trưởng Pháp cho rằng, sẽ là một thất bại nếu đặt tương lai của Syria vào tay Tổng thống Assad. Đồng thời, ông Fabius cũng kêu gọi gia tăng gấp đôi nỗ lực nhằm thúc đẩy một cuộc chuyển giao chính phủ tại Syria phù hợp với Công ước Geneva năm 1949 về bảo vệ dân thường trong thời chiến.

Trong khi đó, Đức mới đây đã lên tiếng công nhận vai trò của Tổng thống Bashar al-Assad trong đàm phán hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại Syria. Cùng với Đức, chính quyền Mỹ trước đó cũng có tuyên bố thể hiện sự giảm tông trong quan điểm đối với Tổng thống Syria Assad. Đó là tuyên bố cuối tuần trước của Ngoại trưởng Mỹ về việc ông Assad không cần thiết phải ra đi ngay lập tức.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước