Pháp tăng cường an ninh trước Hội nghị COP21 về khí hậu

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 28/11/2015 07:23 GMT+7

Sĩ quan cảnh sát Pháp kiểm tra xe tại biên giới vượt qua Bỉ ở Neuville-en- Ferrain. (Ảnh:latimes.com)

VTV.vn - Ngày 27/11, Pháp đã thắt chặt an ninh ở thủ đô Paris và khu vực biên giới của nước này trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP21).

Theo đó, ngoài số cảnh sát được bổ sung, 2.800 binh sĩ đã được triển khai ở Le Bourget, phía Bắc thủ đô Paris, nơi sẽ diễn ra hội nghị. Bên cạnh đó, 8.000 cảnh sát đã được triển khai ở khu vực biên giới của Pháp trong suốt 11 ngày diễn ra hội nghị để kiểm tra xe cộ đi vào nước này.


Nhân viên cảnh sát kiểm tra xe ô tô đi qua cầu Europa Bridge tại biên giới Pháp - Đức giữa Kehl và Strasbourg, Pháp. (Ảnh: mashable.com)

Nhân viên cảnh sát kiểm tra xe ô tô đi qua cầu Europa Bridge tại biên giới Pháp - Đức giữa Kehl và Strasbourg, Pháp. (Ảnh: mashable.com)

Dự kiến, có gần 150 nguyên thủ các nước và khoảng 40.000 đại biểu sẽ tham dự hội nghị COP21.

Pháp triển khai hàng chục nghìn cảnh sát bảo vệ Hội nghị COP21 Pháp triển khai hàng chục nghìn cảnh sát bảo vệ Hội nghị COP21

VTV.vn - Pháp sẽ triển khai gần 11.000 cảnh sát để bảo vệ Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu gọi tắt là COP21dự kiến bắt đầu vào tuần tới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước