Pháp tuyên bố không cung cấp vũ khí cho Ukraine

Ngọc Anh (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 05/02/2015 09:16 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian. (Ảnh: Indiandefensenews.in)

Pháp không có kế hoạch cung cấp vũ khí cho Ukraine để chống lại Lực lượng ly khai ở miền Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian hôm 4/2 tuyên bố, nước này không có kế hoạch cung cấp vũ khí cho Ukraine để chống lại Lực lượng ly khai ở miền Đông.

Tuyên bố trên được Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đưa ra trong cuộc họp báo với người đồng cấp Canada đang ở thăm nước này. Theo ông Le Drian, Pháp đang cố gắng nhằm tránh làm cho cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine thêm trầm trọng.

Lo ngại về cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người và đẩy hàng chục ngàn người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, Giáo hoàng Francis hôm 4/2 đã kêu gọi các bên tham chiến ở đây ngồi lại vào bàn đối thoại để tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước