Philippines sơ tán người dân tránh bão Noul

Quỳnh Anh (thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 10/05/2015 11:50 GMT+7

Quân đội Philippines giúp người dân sơ tán ngày 9/5.(Ảnh: AFP)

VTV.vn - Giới chức Philippines ngày 9/5 đã cho sơ tán hàng nghìn người dân tại khu vực Đông Bắc đảo Luzon chưa đầy 24 giờ trước khi cơn bão mạnh Noul dự kiến đổ bộ vào nước này.

Bão Noul mạnh cấp 4 với sức gió 160km/h và có thể lên tới 195km/h, hiện ở cách đảo Catanduanes, miền Trung Philippines khoảng 210 km về phía Đông Bắc.

Cục Thời tiết Philippines đã nâng mức cảnh báo bão tại 19 khu vực ở Luzon, đồng thời cảnh báo gió mạnh và mưa lớn có thể tạo ra những đợt sóng cao tới 2,5m tại các khu vực ven biển.

Hơn 11.000 người đã được sơ tán đến các khu tạm trú tại hai thị trấn xung quanh núi Bulusan do lo ngại lở bùn từ hai vụ phun trào núi lửa trong tuần này.

Dự báo, sau khi đổ bộ vào đất liền của Philippines, bão sẽ di chuyển theo hướng Bắc đến miền Nam Nhật Bản vào ngày 11/5.

Ước tính mỗi năm Philippines phải hứng chịu khoảng 20 cơn bão.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Từ khóa:

bão Noul

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước