Phổ biến trồng rau trong nhà kính tại Nhật Bản

Đức Cường, Hồng Khang (Thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ sáu, ngày 30/10/2015 11:35 GMT+7

VTV.vn - Việc trồng rau, hoa quả trong nhà kính hiện hết sức phổ biến tại Nhật Bản từ hơn 30 năm qua, tạo nên sức cạnh tranh của các mặt hàng này tại xứ sở Mặt trời mọc.

Việc trồng rau trong nhà kính tại Nhật Bản đã trở nên phổ biến từ 35 năm nay. Dù cho diện tích trồng trọt ở Nhật Bản liên tục sụt giảm, diện tích các khu đất trồng trong nhà kính vẫn được duy trì một cách ổn định. Đối với nông dân Nhật Bản, việc trồng cây trong nhà kính hiện đã được xem là điều hiển nhiên để có thể đảm bảo chất lượng cây trồng và hạn chế tối đa những thiệt hại từ mưa bão và biến đổi khí hậu.

Gia nhập Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), Chính phủ Nhật Bản đồng ý dỡ bỏ ngay lập tức hàng rào thuế quan với các mặt hàng rau và hoa quả do tin tưởng vào sức cạnh tranh của hàng nội địa. Sự phổ biến của các khu nhà kính và ứng dụng công nghệ vào sản xuất là một phần quan trọng tạo nên sức cạnh tranh của các mặt hàng rau và hoa quả tại Nhật Bản.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước