Quân đội Iraq giành lại một phần thành phố Tikrit

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ năm, ngày 12/03/2015 06:30 GMT+7

Quân đội Iraq đã giành lại một phần Tikrit. (Ảnh: AFP)

(VTV.vn) - Ngày 11/3, quân đội và các tay súng dân quân Iraq đã giành được một phần của thành phố Tikrit.

Giới chức an ninh Iraq hôm 11/3 cho biết, quân đội và các tay súng dân quân nước này đã giành được một phần của thành phố Tikrit, đánh dấu giai đoạn mới trong chiến dịch được tiến hành cách đây 10 ngày nhằm giành lại thành phố này từ tay Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo một quan chức ở tỉnh Salahudin, quân đội Iraq, dưới sự hỗ trợ của dân quân Hồi giáo dòng Shiite đã tái chiếm quận Qadisiya ở phía Bắc thành phố Tikrit từ tay phiến quân IS. Hiện lực lượng an ninh Iraq đang tiến vào trung tâm thành phố theo 4 hướng và các cuộc giao tranh với các phần tử cực đoan vẫn đang tiếp diễn.

Thành phố Tikrit, nằm cách thủ đô Baghdad 130 km, là một trong những thành phố lớn nhất ở Iraq nằm dưới sự kiểm soát bởi IS. Việc giành lại thành phố này sẽ mở ra đường cung ứng nhu yếu phẩm cho chiến dịch giải phóng thành phố Mosul, nơi được coi là sào huyệt chính của IS tại Iraq.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước