Quân đội Mỹ diễn tập quân sự tại Đông Âu

Thời sự VTV-Chủ nhật, ngày 22/03/2015 13:19 GMT+7

(VTV.vn) - Ngày 21/3, quân đội Mỹ đã tiến hành hai cuộc diễn tập quân sự tại Estonia và Ba Lan.

Trong cuộc diễn tập quân sự với tên gọi “Kỵ binh hành quân” diễn ra tại Estonia, các binh sĩ thuộc Trung đoàn thập tự chinh số 2 của Mỹ đã hành quân bằng xe tăng, xe thiết giáp qua hai thị trấn của Estonia và tiến hành các hoạt động diễn tập trong thời gian 10 ngày.

Còn tại Ba Lan, quân đội Mỹ đã cùng với không quân Ba Lan đã tiến hành một cuộc diễn tập phòng không chung gần thủ đô Warszawa. Tại đây, Mỹ đã cho triển khai hoạt động hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot.

Mục đích của các cuộc diễn tập này là nhằm nâng cao khả năng triển khai chiến đấu của quân đội Mỹ trên khắp châu Âu, đồng thời tăng cường sự phối hợp quân sự của Mỹ với các đồng minh NATO tại Đông Âu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước