Quan hệ Mỹ - Nga: Băng đã tan?

TS-Thứ năm, ngày 21/05/2015 05:00 GMT+7

VTV.vn - Mỹ đã có những động thái ngoại giao đáng chú ý nhằm xoa dịu căng thẳng với Nga sau hơn 1 năm căng thẳng.

Sau hơn 1 năm căng thẳng do những bất đồng liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, lần đầu tiên Mỹ đã có những động thái ngoại giao đáng chú ý nhằm xoa dịu căng thẳng với Nga. Chỉ trong chưa đầy 1 tuần, hai quan chức Ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ đã tới thăm Nga.

“Băng đã tan” đó là từ được báo giới dùng đến nhiều để nói đến những chuyển động trong quan hệ Nga – Mỹ thời gian gần đây.

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine đã là nguyên nhân khiến cho mối quan hệ Nga – Mỹ rơi xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Và giờ đây đã xuất hiện những dấu hiệu tích cực trong mối quan hệ này.

Tuy không đạt bất cứ kết quả cụ thể nào nhưng các cuộc tiếp xúc song phương đã mang lại cơ hội đối thoại và tìm kiếm sự hiểu biết lẫn nhau giữa quan chức hai nước. Đây có lẽ cũng là cách duy nhất để khắc phục sự bất hòa hiện nay trong quan hệ Nga – Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước